Trong tỉnh

Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ nổ tàu cá trong tối 23/9 khiến nhiều người thương vong.

Sáng 24/9, thông tin từ UBND xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá khiến 5 người bị thương, 2 người tử vong và 1 người mất tích.

Tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm khiến 8 người thương vong.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Lê Xuân Bình (SN 1976, thôn Đông Thắng, xã hải Châu) và ông Lê Xuân Hiếu (SN 1962, thôn Thanh Trung, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia). Người còn lại đang mất tích là anh Đặng Đình Kiên (SN 1988, ngụ thôn Liên Hải, xã Hải Châu).

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm mọi thông tin về nạn nhân mất tích.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường xảy ra vụ việc, nước sông Yên đang dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Nhiều người dân và chính quyền địa phương tập trung tại cửa sông thôn Đông Thắng để ngóng tin về anh Kiên. Chiếc tàu bị cháy đang dần chìm sâu dưới sông Yên.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cắt cử các thợ lặn cùng cano chạy dọc bờ sông Yên để tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng gần 21h ngày 23/9, tàu cá mang số hiệu TH 91940-TS của gia đình ông Lê Xuân Bình đang neo đậu tại sông Yên thì bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, ngọn lửa lớn bao trùm cả con tàu.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu cá.

Trong quá trình xảy ra vụ cháy tàu, 3 ngư dân rơi xuống biển, 5 ngư dân khác bị thương. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (công an tỉnh Thanh Hoá) đã điều động 1 xe cứu hỏa cùng 10 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ các nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến 4h ngày 24/9, thi thể của 2 nạn nhân là ông Lê Xuân Bình và ông Lê Xuân Hiếu đã được tìm thấy. Còn anh Đặng Đình Kiên vẫn đang mất tích.

Đông đảo ngư dân địa phương đang nóng lòng ngóng đợi tin tức anh Đặng Đình Kiên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Nhân đạo và Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok