Trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Với tổng số 444/444 số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Ảnh: Nam Nguyễn

Sau khi phê chuẩn một số phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia mới, chiều nay (8/4) Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đó, với tổng số 444/444 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 92,50% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội cũng phê chuẩn một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thượng tướng – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trước đó, sau khi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội danh sách, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Phạm Minh Chính là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc (được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước vào sáng 5/4) giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Tác giả: Thế Công

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok