Pháp luật

Thiếu tiền, lừa bán người yêu sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Do thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên bàn với bạn lừa bán người yêu sang Trung Quốc để làm gái mại dâm.

TAND TP Hải Phòng vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thế Cường tám năm sáu tháng tù về tội mua bán người.

Trước đó, tháng 3-2012, Vũ Hữu Bình từng bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt tám năm tù về cùng tội danh trên.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, chị NTH có tình cảm yêu đương với Vũ Hữu Bình. Khoảng tháng 11-2010, chị H. có rủ chị NTH là bạn cùng quê đến nhà Bình chơi.

Do thiếu tiền tiêu xài, Bình bàn với Cường lừa bán người yêu và bạn của người yêu cho một đối tượng quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) để làm gái mại dâm, hưởng lợi khoảng 2.000-3.000 NDT.

Đến ngày 30-12-2010, hai chị trốn được ra ngoài, trở về Việt Nam và trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau khi sự việc xảy ra, Cường bỏ trốn đến tháng 10-2019 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên án như trên.

Tác giả: D.Dung

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok