Pháp luật

Thanh Hóa: Lừa bán khẩu trang y tế lĩnh án 7 năm 3 tháng tù

Đỗ Văn Minh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Khẩu trang y tế” để đăng bán khẩu trang nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng facebook lừa bán khẩu trang y tế và chiếm đoạt 10 triệu đồng, bị cáo Đỗ Văn Minh, sinh năm 1990, ở xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa bị Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Thanh Hóa: Trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lợi dụng việc khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường, Đỗ Văn Minh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Khẩu trang y tế” để đăng bán khẩu trang nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thấy rao bán trên mạng và những lời hứa của Minh, chị Đ.T.T, ở phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa hỏi mua của Minh 3 thùng khẩu trang với giá 10 triệu đồng/thùng. Sau khi thỏa thuận, Minh yêu cầu chị T. chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng cho mình. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền đặt cọc (10 triệu đồng), Minh đã không chuyển khẩu trang cho chị T. và cắt liên lạc với chị. Biết mình bị lừa, chị T. đã đến Công an TP. Thanh Hóa trình báo sự việc.

Căn cứ vào hành vi, mức độ phạm tội của đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh 7 năm 3 tháng tù giam./

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok