Trong tỉnh

Thanh Hóa công bố quyết định thành lập Đại đội tự vệ Pháo binh 76,2mm

Ngày 21-6, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đại đội tự vệ Pháo binh 76,2mm Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đại đội tự vệ Pháo binh được thành lập với quân số 30 đồng chí (gồm Ban chỉ huy đại đội 4 đồng chí và 2 trung đội). Đây là những cán bộ, công chức, viên chức được lựa chọn từ đội ngũ người lao động thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng trong quá trình công tác.

Trao quyết định thành lập.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khẳng định vai trò to lớn của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước nhà, đồng thời nhấn mạnh: Đại đội Dân quân tự vệ Pháo binh 76,2m thành lập và đi vào hoạt động góp thêm sức mạnh cho lực lượng DQTV của thành phố nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống.

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tặng hoa chức mừng.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, đơn vị có nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, hoạt động theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị được biên chế.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ Pháo binh 76,2 mm chụp ảnh với các đại biểu.

Việc thành lập Đại đội tự vệ Pháo binh 76,2mm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị của lực lượng DQTV nói riêng, lực lượng vũ trang Thanh Hóa nói chung, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tác giả: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok