Du lịch

Rộn ràng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Sài Gòn

Hàng nghìn người đổ về về khu vực Chợ Lớn để tham gia vào lễ hội Tết Nguyên tiêu đầy màu sắc của người Hoa ở Sài Gòn.

Chiều 19/2 (Rằm tháng Giêng), lễ hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa tại Sài Gòn diễn ra đầy vui nhộn với hàng nghìn người tham gia.

Lễ hội với hàng trăm diễn viên cùng tham gia, mang ý nghĩa đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm mới, cầu cho mưa thuận gió hoà, cuộc sống bình an.

Lễ hội diễu hành qua nhiều tuyến đường quanh khu vực Chợ Lớn. Các diễn viên hoá trang thành Thần tài, các vị tướng, Tiên nữ, Bát tiên, các ông Phúc, Lộc, Thọ và thầy trò Đường Tăng...

Tết Nguyên tiêu

Hàng nghìn người đổ về khu vực Chợ Lớn để tham gia lễ hội Tết Nguyên tiêu.

Tết Nguyên tiêu

Người dân đứng 2 bên đường đón xem các diễn viên đóng vai thầy trò Đường Tăng, Bát tiên, Tiên nữ... đi trên phố.

Tết Nguyên tiêu

Các đoàn múa lân trổ tài

Tết Nguyên tiêu

Rất đông người đi đường dừng lại để xem đoàn biểu diễn.

Tết Nguyên tiêu

Đoàn biểu diễn đi qua các tuyến đường lớn như Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãn Ông...

Tết Nguyên tiêu

Diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không đi trong đoàn biểu diễn.

Tết Nguyên tiêu

Những cô gái múa hoa.

Tết Nguyên tiêu

Các bảo vệ dân phố đứng bảo vệ dọc các tuyến phố đoàn biểu diễn đi qua.

NVQ_4485 copy.jpgNVQ_4493 copy.jpgNVQ_4541 copy.jpgNVQ_4529 copy.jpgNVQ_4533 copy.jpg

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok