Xã hội

Quảng Trị: 4 ca mắc Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội ngăn ngừa dịch

“Trong 14 ngày tới là thời điểm quan trọng để khống chế dịch bệnh, nếu không sẽ lây lan nhanh và phức tạp hơn”, đó là khẳng định của ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

4 ca dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa nhiều khu dân cư

Đến sáng 10/8, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm: nữ bệnh nhân số 749, tên Hồ Thị H. (trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh); nam bệnh nhân số 750, tên Đinh Hữu L. (trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà); nam bệnh nhân số 832, tên Hồ Văn H. (trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa); nữ bệnh nhân số 833, tên Hoàng Ái N. (trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà).

Sau khi Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, ngay trong sáng 10/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp khẩn để bàn các giải pháp kiểm soát dịch bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, quá trình rà soát lịch trình của các bệnh nhân, phát hiện có 155 người F1, hơn 1.212 người F2. Trong đó, riêng ở huyện Vĩnh Linh có đến 77 trường hợp thuộc diện F1.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẳng định, do việc cách ly những đối tượng F2 tại các địa phương chưa chặt chẽ, các đối tượng có tiếp xúc chưa khai báo thành khẩn, chi tiết dẫn đến việc xuất hiện nhiều F1. Từ đó, lãnh đạo Sở Y tế cho rằng: “Trong 14 ngày tới là thời điểm quan trọng để khống chế dịch bệnh, nếu không sẽ lây lan nhanh và phức tạp hơn”.

Quảng Trị phong tỏa nhiều khu dân cư do liên quan đến các bệnh nhân.

Để phòng dịch Covid-19, hiện tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa 4 khu dân cư, gồm khu vực xung quanh Công ty Bảo Châu ở địa chỉ tại số 221, đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà; khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà; tổ 5A thuộc khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.

Ngoài 4 khu dân cư, trung tâm y tế dự phòng cũ huyện Vĩnh Linh; tầng 6, Tòa nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, ông Nguyễn Tăng – Chủ tịch UBND TP Đông Hà đề nghị giãn cách theo Chỉ thị 16 tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh cho biết, hiện 27 cán bộ, nhân viên y tế đã bị cách ly do liên quan đến bệnh nhân 749. Do đó, hiện thiếu nhân viên làm việc tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, đề nghị bổ sung thêm.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện năng lực xét nghiệm tại chỉ đạt khoảng 270 mẫu/ngày, chưa đáp ứng nhu cầu.

Sắp tới, CDC Quảng Trị đang làm việc với một đơn vị hỗ trợ trang thiết bị để đưa công suất xét nghiệm nhiều hơn, dự kiến đạt 1.000 mẫu/ngày.

Đối với những trường hợp F1 đã cách ly, cần tập trung xét nghiệm Real- time PCR, khi F1 có kết quả âm tính thì cần giải phóng F2. Những trường hợp test nhanh cũng cần theo dõi sức khỏe đến khi nào có kết quả PCR.

Thực hiện giãn cách xã hội tại TP Đông Hà

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, do công tác giám sát cộng đồng chưa thực hiện tốt, ý thức người dân chưa cao dẫn đến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Điều cần làm hiện nay là cần khẩn trương làm triệt để, truy tìm dấu vết F1, F2. Bên cạnh đó, trang cấp thiết bị để xét nghiệm nhanh cho các trường hợp. Tại các điểm cách ly, nơi điều trị phải đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ...

Quảng Trị sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại TP Đông Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần xem xét các vấn đề khác để tập trung nguồn lực phòng chống dịch.

Đối với vấn đề áp dụng Chỉ thị 16 với Đông Hà lúc này là rất cần thiết, bởi đây là trung tâm chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, phải có quy định mở hơn Chỉ thị 16, linh hoạt để vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

“Cách ly xã hội tại TP Đông Hà theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ chiều 10/8 hoặc từ sáng 11/8. Riêng các cuộc họp cần thiết có thể diễn ra chứ không dừng như trong Chỉ thị 16”, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.

Theo đó, việc cách ly tại TP Đông Hà sẽ diễn ra trong 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung nhiều người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok