Xã hội

Quảng Nam chuẩn bị cách ly 243 bà bầu về từ Đài Loan

Trong số 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về có 243 phụ nữ đang mang thai, nhiều người sắp sinh.

Ngày 29-5, tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị đón 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan trở về.

Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5, nơi sẽ có 243 bà bầu thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: TN

Đáng chú ý, trong số 343 người này có 243 phụ nữ đang mang thai, nhiều người sắp sinh.

Do đó, công tác chuẩn bị phải luôn sẵn sàng xe cấp cứu túc trục 24/24, đồng thời thành lập đội cấp cứu sản khoa dự phòng trường hợp có người sinh tại khu cách ly.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam, 343 công dân này dự kiến sẽ đến sân bay Đà Nẵng vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 29-5. Sau đó, TP Đà Nẵng sẽ khám sàng lọc, kiểm tra y tế và bàn giao đưa về khu cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết mọi khâu từ nhu yếu phẩm, phục vụ ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khoẻ cho công dân trong thời gian cách ly tập trung phải đảm bảo đúng quy định với mục tiêu cao nhất là đảm bảo phòng chống COVID-19.

Theo ông Hai, đây là lần đầu tiên tỉnh này tiếp nhận đến 243 phụ nữ mang thai từ nước ngoài trở về thực hiện cách ly.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị. Ảnh: TN

“Trong số 243 người này nhiều người có thể hạ sinh bất cứu lúc nào. Do đó, cần phải có chỗ cách ly phụ sản riêng. Sở Y tế đã chú trọng bổ sung nhiều nữ hộ sinh để chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho các sản phụ” - ông Hai nói.

Ngoài ra, trong số 343 công dân từ Đài Loan sắp về, có một trường hợp mắc ung thư giai đoạn cuối. Trường hợp này sẽ được tách riêng cùng với gia đình chuyển đến Bệnh viện K để cách ly, điều trị.

Tác giả: Thanh Nhật

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok