Nhân ái

Quảng Bình: Bé trai 2 tuổi vùng lũ bị ung thư cần được giúp đỡ

Bé Trần Xuân Hòa (ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sinh ra cũng bình thường như bao trẻ em khác, khỏe mạnh và đáng yêu. Nào ngờ tháng 7.2020, tinh hoàn trái của con sưng to. Qua thăm khám, bác sĩ nói con bị ung thư u tế bào mầm tinh hoàn.

Bé Trần Xuân Hoà mắc bệnh ung thư tinh hoàn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy. Ảnh: GĐCC

Hiện tại, bé Hoà đang điều trị tại phòng 504, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy.

Chị Lý Thị Kim Tú - mẹ của cháu Trần Xuân Hoà - cho biết, bé Hoà còn nhỏ nên bố mẹ đều theo chăm con tại bệnh viện, do đó thu nhập khá ít ỏi để trang trải sinh hoạt cũng như viện phí cho bé.

Nhờ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, các mạnh thường quân mà con đã được truyền 5 vòng thuốc, nếu tình trạng sức khoẻ ổn định hơn và có chi phí thì con sẽ được mổ.

Theo chị Lý, xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) là 1 trong những huyện bị lũ lụt thiệt hại nặng của tỉnh Quảng Bình vừa qua, gia đình chị cũng không ngoại lệ. “Sau cơn lũ, đồ đạc hư hỏng hết, không còn gì trong nhà cả. Gia đình tôi ít ruộng nên trận lũ vừa rồi khiến hoàn cảnh càng khó khăn hơn” - chị Thuỷ nói.

Ông Lê Quang Ánh - Trưởng thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ - cho hay, gia đình chị Lý thuộc diện khó khăn trong xã.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình cháu Trần Xuân Hòa xin liên hệ chị Lý Thị Kim Tú (mẹ cháu Hoà) SĐT: 0826017725, STK: 3802205348551, chủ STK tên Trần Xuân Hà (bố bé Hoà), ngân hàng AGRIBANK, chi nhánh Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Tác giả: MINH HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok