Pháp luật

Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại bạn gái DJ 19 tuổi trước ngày xuất ngoại

Nghi phạm Nguyễn Duy Cường sát hại bạn gái là nữ DJ 19 tuổi ở Hà Nội, mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 17/6, tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng. Đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, trú tại thôn Tân Thắng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) ra tay sát hại bạn gái là nữ DJ Vũ Thị Quỳnh Tr. (19 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Sau khi gây án, Cường đã lấy xe máy SH của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Thanh Nhàn rồi bắt xe khách lên Lạng Sơn. Tại đây biết không thể thoát tội nên đã ra đầu thú.

Đối tượng Cường và nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết trên báo Tổ Quốc, đối tượng Cường thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên ở ngoài hắn ta làm gì thì chính quyền địa phương không nắm được.

Còn vị trưởng thôn Tân Thắng cho biết, Cường là con út trong gia đình có 5 chị em. Hiện bố mẹ của đối tượng này đã già và kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào các anh, chị của Cường lo.

Khu trọng xảy ra án mạng.

Theo thông tin trên báo Gia Đình Việt Nam, mỗi lần dịp lễ, tết về quê Cường thường ngồi đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, đối tượng này là người có máu mê cờ bạc. Cường đã từng có 1 tiền án về tội đánh bạc và mới được ra tù vào cuối năm 2018. Sau khi ra tù, Cường xuống Hà Nội.

“Ở địa phương, gia đình Cường thuộc dạng khá giả, bố mẹ Cường vừa xây ngôi nhà mới rất khang trang. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng nếu tu chí làm ăn, Cường cũng có cuộc sống đầy đủ nhờ các chị giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn lại chơi bời lêu lổng và gây ra vụ án mạng đau lòng”, vị trưởng thôn Tân Thắng cho biết trên nguồn tin này.

Nghi can Nguyễn Duy Cường tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 12 giờ trưa 17/6, Cường đến phòng trọ Tr. chơi trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) và xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Cường dùng dao chém vào đầu cô gái. Tiếp đó, anh ta lấy ống tuýp sắt đâm nạn nhân tử vong rồi lẩn trốn cho đến lúc đầu thú tại Lạng Sơn.

Tại cơ quan công an, do bản thân bị nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và Quỳnh Tr. thường cãi nhau.

Tác giả: Nguyễn Thúy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok