Trong nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2566

Nhân Lễ Phật đản Phật lịch 2566, ngày 15/5, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng toàn thể các Hòa thượng, Đại đức, phật tử, Tăng Ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ lời chúc sức khỏe, tinh tấn và an lạc.

Thông báo những thành tựu của đất nước trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Dù trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, đặc biệt sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đến nay, nước ta đã vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phối hợp, đồng hành với chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19, hàng trăm tỷ đồng... Những hành động đó đã thể hiện rõ nỗ lực, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử trên địa bàn thành phố trong hưởng ứng, thực hiện chủ trương phát huy nguồn lực của tôn giáo cho công cuộc phát triển đất nước...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nam thời gian tới tiếp tục là cầu nối quan trọng, kêu gọi đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Đồng thời, gương mẫu, động viên Tăng, Ni, phật tử cùng thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

Hòa thượng Thích Giác Nhường và Hòa thượng Đào Như bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, phật tử cam kết sẽ thực hiện tốt những gởi gắm, căn dặn của Phó Chủ tich Thường trực, cùng hướng tới mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo”.

Hòa thượng Thích Giác Nhường có tên là Phạm Sáu. Ông sinh năm 1937 tại huyện Hải Nhơn, tỉnh Bình Định. Hoà thượng xuất gia tu học từ năm 1950 tại Vĩnh Long, chuyên tâm tu tập và tham gia hoạt động Phật sự với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang). Năm 2012, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hoà thượng được suy tôn giữ chức vụ Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Năm 2017, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hoà thượng được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với những đóng góp của mình, Hòa thượng Thích Giác Nhường được tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2011, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2017.

Hòa thượng Đào Như có tên là Laddhapanno, sinh năm 1955, tại Xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Tại Ðại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X diễn ra ngày 11/3/2022, Hòa thượng Ðào Như tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cần Thơ, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tác giả: Ngọc Thiện

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok