Pháp luật

Ô tô tông học sinh rơi cầu tử vong ở Quảng Trị: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 học sinh rơi cầu tử vong đã vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 26/2, Công an huyện Triệu Phong cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh thương vong xảy ra tại cầu Lai Phước II, Km 7+845, thuộc địa phận Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, xảy ra lúc 18h ngày 25/2.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 74A - 059.87 do Nguyễn Văn Qúy (SN 1973, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, TP Đông Hà) điều khiển, trên xe có Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong), chạy từ QL 1A đi theo đường tránh TP Đông Hà qua cầu Lai Phước II để ra TP Đông Hà.

Khi đến cầu Lai Phước II, ô tô đã va chạm với xe máy điện BKS 74MD4-024.63 do Hồ Thị Hương Tr. (SN 2007) điều khiển, chở người ngồi sau là Trịnh Đình H. (SN 2008).

Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe gắn máy BKS 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Ng. (SN 2008) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy V. (SN 2008).

Các em đang theo học trường THCS Triệu Giang.

Hiện trường tìm kiếm em H.

Vụ tai nạn khiến Ng., V. ngã xuống nền đường bị thương, H. và Tr. văng xuống sông, các phương tiện hư hỏng nặng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, sau khi thấy 2 học sinh văng xuống sông, tài xế Quý và Nghĩa vội nhảy xuống sông để ứng cứu.

Cùng với sự giúp đỡ của người dân, Tr. được đưa lên bờ, còn H. mất tích.

Đến khoảng 21h cùng ngày 25/2, thi thể H. mới được tìm thấy.

Đại tá Minh xác nhận, tài xế Quý có nồng độ cồn trong khí thở.

Cũng theo đại tá Minh, em Tr. hiện đang nguy kịch, còn tài xế Quý được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Tác giả: Hương Lài

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok