Pháp luật

Nhóm thanh niên chém người tử vong chia nhau 92 năm tù

Ngày 27/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên Mã Thành Hoàng (28 tuổi) và Danh Hoàng Vũ (26 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng) mỗi người 20 năm tù về tội “Giết người”...

Cùng tội danh “Giết người”, tòa tuyên Đinh Nguyễn Tính (28 tuổi) 16 năm tù; Đào Út Nhi (32 tuổi), Nguyễn Phước Hậu (24 tuổi), Lý Nhứt Hào (22 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng) mỗi người 12 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Trương Minh Đạt (27 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) trên 763 triệu đồng.

Bị cáo Mã Thành Hoàng

Bị cáo Danh Hoàng Vũ.

Theo hồ sơ tố tụng, chiều 21/4, Trương Minh Đạt được một người tên Lộc chở bằng xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng Sóc Trăng đi Cần Thơ. Đến dốc cầu Khánh Hưng, Đạt bị nhóm của Mã Thành Hoàng chặn đường, dùng hung khí chém tử vong.

Tối 23/4, Hào, Nhi, Hậu đến Công an TP Sóc Trăng đầu thú. Từ lời khai của những thanh niên này, công an bắt khẩn cấp Hoàng, Vũ, Tính.

Hoàng khai, do từng bị Đạt chém gây thương tích nên rủ nhóm bạn đi trả thù. Vũ là người dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Hoàng dù không phải là người gây ra cái chết cho Đạt nhưng có vai trò chủ mưu nên nhận mức án bằng với Vũ.

Tác giả: D.B

Nguồn tin: Báo dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok