Xã hội

Người phụ nữ Quảng Bình cố vượt gác chắn bị tàu cán chết

Cố băng qua đường sắt khi gác chắn đã được hạ xuống, chị Thảo bị tàu tông tử vong.

Khoảng 11h35 trưa nay, tại km 437+760 thuộc thuộc khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê đoạn qua Tiểu khu Tân Lập (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong.

Người phụ nữ Quảng Bình cố vượt gác chắn bị tàu cán chết

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm nói trên, chị Phạm Thị Thảo (SN 1994, ở tiểu khu Tân Lập) đang trên đường đi làm về bằng xe máy.

Khi đi qua đoạn đường giao với đường sắt có gác chắn tự động, chị Thảo đã cố tình vượt qua mặc dù gác chắn đã được hạ xuống.

Lúc này đoàn tàu SE6 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội lao tới tông trực diện, kéo lê cả người và xe khiến chị H. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại địa bàn này có rất nhiều đường dân sinh cắt qua đường sắt, hầu hết có gác chắn tự động, không có nhân viên đứng gác nên luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tác giả: Duy Sơn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok