Pháp luật

Người đàn ông đập phá đồ đạc, chém 2 người thương vong rồi cố thủ trong nhà

Thấy Đạt có biểu hiện đập phá đồ đạc, 1 người hàng xóm và chú họ của đối tượng tới khuyên can thì bị chém gây thương vong rồi cố thủ trong nhà.

Ngày 14/10, Cơ quan Công an huyện Quốc Oai thông tin, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Đạt (31 tuổi, thôn Cấn Thượng, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 13/10, tại xóm Tiền Phong, thôn Cấn Thượng, huyện Quốc Oai.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Báo Thanh Niên thông tin, theo một số người dân địa phương, ngày 13/10, Đỗ Văn Đạt cùng người thân tổ chức cúng giỗ cho bố. Sau đó, khi Đạt vào phòng nghỉ ngơi, một số người thân bàn bạc về việc đưa Đạt vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Không đồng ý, Đạt bắt đầu có những biểu hiện không bình thường, đập phá đồ đạc và lấy dao chém mọi người. Thấy vậy ông Hà Danh H. (cùng trú tại địa phương) và ông Đỗ Ngọc L. (chú họ của đối tượng) đến khuyên can.

Bất ngờ, Đạt dùng dao chém ông H. thương tích, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Còn ông L. vẫn tiếp tục khuyên nhủ Đạt nhưng bị đối tượng chém tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt cầm hung khí đóng cửa và cố thủ trong nhà.

Lực lượng chức năng tại hiện trường, tổ chức khống chế đối tượng. Ảnh: VOV

Nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khống chế đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Báo Dân Trí thông tin, theo một số người dân, Đạt hàng ngày vẫn đi làm bảo vệ cho một quán ăn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Đạt có tiền sử bệnh thần kinh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok