Xã hội

Nam sinh lớp 12 đi xe máy bị bạn cùng trường đạp ngã dẫn tới tử vong

Do mâu thuẫn, Đặng Xuân G. ở Hà Nam đã bị nhóm bạn cùng trường chặn đánh, đạp ngã xuống đường khi đang điều khiển xe máy khiến nam sinh lớp 12 phù não, tử vong sau đó.

Ngày 5-6, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân T. và Đỗ Đức H. (cùng SN 2005, ngụ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Cả 2 hiện đang là học sinh Trường THPT Kim Bảng B (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 3-6, tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, xảy ra vụ "Cố ý gây thương tích" khiến 1 nam sinh bị đạp ngã dẫn tới tử vong.

Theo đó, Đặng Xuân G. (SN 2004, học sinh lớp 12, Trường THPT Kim Bảng B) đang điều khiển xe máy mang BKS 90B2-810.xx chở Ngô Văn P. (SN 2003, học cùng trường), Nguyễn Thành Đ. (SN 2004) điều khiển xe máy BKS 90B1-287.xx chở Phan Minh N. (SN 2003) thì bị Phạm Xuân T., Đỗ Đức H. chặn đánh do mâu thuẫn.

Sau đó, T. dùng chân đạp vào người G. (đang điều khiển xe máy) khiến nam sinh này ngã đập đầu xuống đường, bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok