Thể thao

MU nhắm mua chân sút giá 25 triệu bảng thay Ronaldo trong mùa Đông

HLV Ten Hag đã nhắm đến chân sút 21 tuổi Goncalo Ramos của Benfica, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công Quỷ đỏ ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2023 mở cửa.

Goncalo Ramos được đánh giá là tiền đạo trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh đang có phong độ làm bàn ấn tượng, với 8 pha lập công sau 12 trận. Hiện tại, Man United CLB đã cử người tiếp cận với đại diện Ramos để bàn về kế hoạch chuyển nhượng khi thị trường mùa Đông mở cửa trở lại vào đầu năm tới.

Hiện Benfica định giá Goncalo Ramos 25 triệu bảng, con số phù hợp với ngân sách chi tiêu của MU trong tháng 1 tới, dù mức phí giải phóng hợp đồng cầu thủ này lên đến 100 triệu bảng.

Được biết, trước khi vung tiền chiêu mộ Alexander Isak từ Redal, gã nhà giàu mới nổi Newcastle đưa Ramos vào tầm ngắm. Nhưng Newcastle chưa từ bỏ Ramos, họ vẫn muốn có anh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bayern Munich cũng cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao phong độ tiền đạo U21 Bồ Đào Nha, đặc biệt là khi hàng công CLB không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả kể từ lúc họ phải bán Robert Lewandowski cho Barcelona. Sadio Mane chơi hay nhưng anh không phải trung phong đúng nghĩa như Lewy. Do vậy với tình hình hiện tại của Bayern với chuỗi trận không thắng ở Bundesliga, BLĐ CLB hoàn toàn có thể cân nhắc.

Phía Man United thật sự cần 1 tiền đạo mới bởi Anthony Martial sau khi chơi hay ở giai đoạn hè 2022 thì chấn thương, Marcus Rashford đang có phong độ cao cũng đang phải ngồi ngoài vì lý do tương tự. Anthony Elanga cần thời gian để hoàn thiện còn Cristiano Ronaldo đã già, không phải lúc nào cũng hiệu quả và anh còn chưa có ý định ở lại Man United.

Vì thế, Man United muốn có sự bổ sung cho hàng công. MU muốn nhanh tay hành động nhằm đánh bật các đối thủ khác, trong bối cảnh HLV Ten Hag muốn bổ sung gấp tiền đạo.

Về phần Goncalo Ramos, anh từng xé lưới Liverpool ở tứ kết Champions League mùa trước. Trong 6 lần xuất hiện ở giải Bồ Đào Nha kể từ đầu mùa giải 2022/23, anh đã 4 lần nổ súng kèm theo 2 đường kiến tạo. Điểm mạnh của cầu thủ 21 tuổi này là khả năng dứt điểm đa dạng, sử dụng cả hai chân và đánh đầu tốt. Ngoài ra, với chiều cao 1m85, Ramos hoàn toàn phù hợp môi trường giàu tính thể lực như Ngoại hạng Anh.

Theo tờ The Sun, nhà cầm quân người Hà Lan dự kiến sẽ được trao một khoản tiền trị giá 70 triệu bảng để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Tuy nhiên, con số này sẽ lên tới 100 triệu bảng nếu Ronaldo ra đi. Lúc này, báo chí Anh đưa tin Ronaldo đang xem xét lại lời đề nghị hợp đồng trị giá 233 triệu bảng từ một đội bóng Saudi Arabia giấu tên. Lý do Ronaldo “hạ thấp” tiêu chuẩn bản thân vì chẳng có CLB lớn nào ở châu Âu muốn có anh nữa.

Con số lương 450.000 bảng mỗi tuần tại MU của Ronaldo là rào cản thứ nhất. Tiếp đó là anh đã 37 tuổi và thật sự không mấy đội bóng hào hứng với 1 ông lão như thế.

Quỷ đỏ vẫn quan tâm đến việc theo đuổi một thỏa thuận cho mục tiêu số 1 Frenkie de Jong và số tiền thêm cũng có nghĩa là Ten Hag có thể củng cố nhiều hơn một vị trí. Vị HLV người Hà Lan tin rằng Man United vẫn cần tối thiểu 3 sự bổ sung cho đội một trước khi họ có thể thách thức chức vô địch Premier League.

Tác giả: DUY PHONG

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Mu , Ronaldo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok