Xã hội

Một phụ nữ bị xe lửa cán đứt lìa 2 chân giữa trưa, tử vong ở bệnh viện

Trưa 5-4, một vụ tai nạn xảy ra trên đường ray xe lửa đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM khiến một phụ nữ bị cán đứt lìa hai chân, sau đó tử vong ở bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 5-4, xe lửa đang chạy hướng quận Gò Vấp đi TP Thủ Đức, khi đến điểm giao với đường 20 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức thì tông trúng một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) bất ngờ băng ngang đường ray.

Người phụ nữ bị xe lửa cán đứt lìa hai chân, được các nhân viên y tế cấp cứu và đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ va chạm, đoàn tàu dừng lại khoảng 25 phút và tiếp tục lộ trình sau khi hiện trường được giải quyết.

Anh Nguyễn Văn Phát (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết: "Tôi thấy người phụ nữ này đi xe đạp tới giao lộ trên rồi dừng lại, khi xe lửa tới thì bất ngờ bà lao ra và bị cuốn đi khoảng 5m".

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Khoảng 14h cùng ngày, đại diện Bệnh viện TP Thủ Đức xác nhận người phụ nữ bị tai nạn đã tử vong.

Lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt tại hiện trường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường khiến giao thông khu vực bị ùn ứ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tác giả: CHÂU TUẤN - MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok