Pháp luật

Mâu thuẫn hàng xóm chuyện đậu xe, người phụ nữ bị tạt dầu sôi

Mâu thuẫn xô xát nảy sinh khi người phụ nữ được nhắc nhở chuyện đậu xe trong con hẻm trên đường Trần Quốc Toản (quận 3, TP.HCM).

Ngày 13-6, Công an quận 3, TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai xử lý với bà M.H (55 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi cố ý gây thương tích.
Nạn nhân là bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, ngụ quận 3).

Nạn nhân bỏng nặng sau khi bị hàng xóm tạt dầu sôi vào người.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 7-6, bà Ly và cha bà đang ở trong nhà tại con hẻm 47 đường Trần Quốc Toản (phường 8, quận 3) thì thấy chiếc ô tô đi tới dừng đỗ ở quán cơm bên cạnh nhà mình.

Lúc này, cha bà Ly ra nhắc nhở thì bị chủ quán cơm chửi bới thách thức và nảy sinh xô xát. Bà Ly thấy cha bị thương ở đầu nên chạy ra can thiệp.

Lúc này, bà H. cầm chảo dầu sôi dùng để chiên cá trên bếp tạt vào người bà Ly. Nạn nhân bị bỏng nặng, kêu cứu và được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ.

Riêng bà Ly bị bỏng độ I, II nhiều vùng như đùi, lưng, vai. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok