Trong tỉnh

Lời khai của nghịch tử dùng búa sát hại bố đẻ ở Thanh Hoá

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận nguyên nhân bất ngờ việc dùng kéo và búa tấn công khiến bố đẻ tử vong.

Đối tượng Vũ Hoàng Hợp tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngày 16/5, thông tin từ Công an TP. Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hoá) cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng khiến một người tử vong trên địa bàn thành phố.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30’ trưa ngày 16/5 trên địa bàn phường Đông Vệ (TP. Thanh Hoá). Cụ thể, ông Vũ Hoàng Ân (SN 1954, trú tại số nhà 46, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ) đã bị con trai là Vũ Hoàng Hợp (SN 1983) dùng kéo đâm và dùng búa đánh nhiều nhát vào gáy và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vũ Hoàng Hợp đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ sau hơn 3 giờ điều tra xác minh, Công an Thanh Hoá đã bắt giữ Hợp khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (TP. Thanh Hóa).

Tại cơ quan chức năng, Vũ Hoàng Hợp khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa Hợp và bố đẻ đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc đối tượng nhiều lần xin tiền mua xe ô tô hành nghề taxi, nhưng không được bố đồng ý. Xuất phát từ lý do trên, nên giữa 2 Hợp và bố xảy ra cãi vã dẫn đến vụ án mạng.

Theo thông tin từ phía chính quyền địa phương cung cấp, vợ chồng ông Ân có 4 người con, trong đó Hợp là con thứ 3. Đối tượng từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Hợp có vợ và 2 con nhỏ nhưng đã ly hôn. Đối tượng này hiện đang hành nghề xe ôm tại khu vực Ngã ba Voi, phường Đông Vệ.Trước đây, đối tượng có tiền sử về bệnh tâm thần và là một đối tượng nghiện ngập.

Theo thông tin của chính quyền địa phương cho biết, Hợp là đối tượng có máu côn đồ và thường gây sự với người thân cũng như những người hàng xóm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: T.K

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok