Pháp luật

Lời khai 3 nghi phạm sát hại nam thanh niên

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến cầu Tám Thiên giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Mỹ dùng dao chuẩn bị sẵn chém vào vùng cổ khiến đối thủ tử vong.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Trần Công Mỹ, Nguyễn Thanh Nhật Duy (cùng 24 tuổi), Trịnh Huệ (17 tuổi, cùng ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) để làm rõ hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: S.T.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai tối 17/8 đã nhậu cùng Duy, Huệ và một người tên V.V.T. (ở xã Quế Xuân 1). Trong lúc nhậu, Mỹ nhớ lại mâu thuẫn trước đây với Lưu Văn Quốc (31 tuổi, người địa phương) nên gọi điện đề nghị Quốc đến cầu Tám Thiên giải quyết.

Quốc đã gọi anh N.H.N. (30 tuổi) đến cầu Tám Thiên. Tại đây, giữa hai nhóm của Mỹ và Quốc xảy ra xô xát. Mỹ rút dao chuẩn bị sẵn chém vào vùng cổ khiến anh N. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Mỹ cùng đồng bọn mang theo hung khí bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân đưa anh N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất máu nhiều, N. tử vong trước khi vào viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ án mạng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Mỹ, Huệ và Duy gây ra vụ việc. Được sự vận động của các trinh sát, đến 16h ngày 18/8, 3 thanh niên đã ra đầu thú. Mỹ khai con dao dùng làm hung khí được mua trên mạng. Sau khi gây án nghi phạm đã vứt dao trên đường bỏ trốn. Tang vật gây án được tìm thấy sau đó.

Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: Lời khai , sát hại , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok