Nhân ái

Khốn khó vì cả nhà cùng bệnh

Gia đình anh Trần Văn Minh và chị Nguyễn Thị Toản (ở tổ 11, thôn Phước An, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là hộ nghèo khó nhất thôn vì cả nhà cùng bệnh nặng, kinh tế gia đình thiếu trước hụt sau.

Anh Minh (45 tuổi) là lao động chính trong gia đình nhưng hiện đang mắc căn bệnh rối loạn nhịp tim, thiếu máu não, tai biến, hầu như đã mất đi khả năng lao động. Chị Toản (45 tuổi) bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, suy tim, viêm gan B. Để duy trì sự sống, chị phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 2 lần/tuần, chi phí hàng chục triệu đồng. Mới đây, lại thêm đứa con của anh chị là cháu Trần Văn Tân (13 tuổi) bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở, ốm yếu.

Anh Minh tâm sự: “Trước đây, hai vợ chồng phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi; ai thuê gì làm nấy. Nay cả nhà đều ốm đau bệnh tật, không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, không có thu nhập, không biết xoay xở sao. Toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà đã bán hết, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh. Mong sao tôi đủ sức làm lụng kiếm tiền lo cho vợ con”. Rất mong các nhà hảo tâm cứu giúp gia đình anh Minh và chị Toản thoát khỏi tình cảnh nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tác giả: BÙI TUẤN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

  Từ khóa: khốn khó , giúp đỡ , hoàn cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok