Pháp luật

Kết cục vụ án con trai cùng mẹ sát hại bố

Vụ việc đau lòng xảy ra sau khi người chồng dọa bán nhà, đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi ly hôn.

Chiều 17-5, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP HCM kết thúc xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bình (SN 1977) 11 năm tù về tội "Giết người".

Cùng tội danh trên, con trai của Bình là Huỳnh Văn Quynh (SN 2003) lãnh 9 năm tù.

Bị cáo Trương Thị Bình (trái) ra xe dẫn giải sau khi tòa tuyên án

Theo cáo trạng, Bình và anh H.V.Q kết hôn từ năm 2001. Vợ chồng Bình có hai con trai và sống ở huyện Củ Chi, TP HCM. Đến năm 2019, họ ly hôn. Dù vậy, tất cả vẫn sống chung một nhà.

Đôi bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh Q. dọa bán nhà nhưng không chia tiền, còn tuyên bố đuổi Bình và các con đi.

Tối 14-8-2020, anh Q. uống rượu say rồi về cãi nhau với Bình xung quanh vấn đề bán nhà.

Tức giận, Bình nảy sinh ý định sát hại chồng cũ và nói với con trai thứ hai là Huỳnh Văn Quynh và Quynh đồng ý. Mẹ con Bình quật ngã anh Q. xuống đất, siết cổ tới khi nạn nhân ngừng thở.

Thấy anh Q. tử vong, mẹ con Bình bỏ thi thể trước hiên nhà. Bình tung tin anh này đột quỵ, tử vong.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok