Pháp luật

Kẻ ngáo đá khống chế 3 phụ nữ và trẻ em khai gì với công an?

Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi dùng dao khống chế 3 người ở quận Thủ Đức, TP HCM

Ngày 23-11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) về hành vi đe dọa giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Thái khai chiều 21-11, Thái và nhóm bạn sử dụng ma túy tại tỉnh Bình Dương. Sau đó, Thái lên cơn “ngáo đá” nên được nhóm bạn chở đến Bệnh viện quận Thủ Đức để truyền dịch, điều trị. Đến nơi, nhóm bạn không để ý nên Thái bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Đối tượng thời điểm khống chế 3 người ở Thủ Đức (ảnh cắt từ clip)

Thái chạy đến 1 quán nhậu rồi vào quán phở lấy con dao chạy ra đường kiếm người gây chuyện.

Nguyễn Văn Thái thời điểm bị bắt

Lúc này, Thái thấy cửa hàng bán sữa (trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đèn sáng nên cầm dao xông vào. Thái khống chế 2 người phụ nữ và 1 trẻ em rồi dùng băng keo trói 3 nạn nhân.

Tiếp đó, Thái cầm dao kề vào cổ 1 người phụ nữ đe dọa và kéo ra bên ngoài. Người dân phát hiện đứng xem kín cả đường đi nhưng không ai dám tiếp cận vì đối tượng đang cầm dao khống chế các nạn nhân.

Nhận được tin báo lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường khuyên nhủ đối tượng bỏ hung khí, thả con tin nhưng bất lực.

Sợ an nguy đến tính mạng 3 con tin, công an buộc phải chờ thời cơ để tước đoạt hung khí trên tay đối tượng. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đối tượng yêu cầu lực lượng công an đưa điện thoại để gọi cho mẹ.

Một chiếc điện thoại được ném lại cho đối tượng Thái. Thái lấy điện thoại gọi cho mẹ khóc lóc: “Mẹ ơi. Thái đây. Mẹ ngủ đi nha mẹ”. Gọi điện xong Thái vứt dao ra đường bỏ đi thì bị lực lượng công an ập vào khống chế.

Khai với công an, Thái cho biết từng dính 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và 2 tội trộm cắp tài sản. Hiện công an đang xác minh để điều tra xử lý.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok