Giải trí

Hoãn các vòng thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Mới đây, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức thông báo hoãn các vòng thi nhằm phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm thích hợp, cuộc thi sẽ được diễn ra.

Theo bà Phạm Kim Dung - Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, ban tổ chức cuộc thi sẽ tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Theo đó, ban tổ chức cuộc thi quyết định lùi việc tổ chức các vòng thi đến thời điểm thích hợp. Lịch trình sắp tới của cuộc thi phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19 và công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước.

Ban tổ chức cuộc thi dự định tổ chức vòng sơ khảo và chung khảo phía Nam sẽ vào đầu tháng 10, phía Bắc cuối tháng 10 và chung kết diễn ra vào khoảng giữa tháng 12 năm nay.

Sáng 4-8, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7-8 thành 25-9, miền Bắc từ ngày 29-8 lên 26-10.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra thành công với sự lên ngôi của người đẹp Trần Tiểu Vy

Trước đó, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự định diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết toàn quốc. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 từ đầu năm, cuộc thi phải hoãn lại và dự kiến diễn ra từ 24-9 đến 23-10 tại Quảng Ninh và TP.HCM. Thời điểm hiện tại, lịch thi tiếp tục bị hoãn lại. Đây là lần thứ 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 bị hoãn do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp.

Thành viên ban giám khảo năm nay cũng đã công bố gồm: Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc (trưởng ban giám khảo), nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (phụ trách nhân trắc học).

Ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2020 cũng thông báo cuộc thi năm nay sẽ không được tổ chức do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn ra căng thẳng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh (giữa) sẽ đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới 2020 nếu cuộc thi được tổ chức. Tuy nhiên, năm nay cuộc thi không diễn ra do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp

Thay vào đó, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới muốn tổ chức một cuộc thi Head to head Challenge (thử thách đối đầu) giữa các thí sinh năm ngoái, nhằm chia sẻ quan điểm của mỗi người về tình hình thế giới hiện tại.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới mong các quốc gia cập nhật hoạt động nhân ái đã thực hiện, nhằm tiếp nối tinh thần "Sắc đẹp vì mục đích cao cả - Beauty with a purpose". Những người đẹp sẽ trở thành người truyền cảm hứng sống đẹp, hết lòng vì cộng đồng.

Thời gian qua, những hoạt động nhân ái về công cuộc chống dịch Covid-19 của các hoa hậu Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh được thực hiện thường xuyên, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Nếu tham gia Head to head Challenge lần này, Lương Thùy Linh sẽ mang đến thế giới thông điệp về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam nhằm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Đây là một lựa chọn rất đúng đắn và phù hợp bởi nước ta là một trong những quốc gia trên thế giới thực hiện hiệu quả nhất công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Được biết nếu cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra, Việt Nam sẵn sàng tham gia với đại diện là Lương Thùy Linh. Năm ngoái Lương Thùy Linh đã tham gia Hoa hậu Thế giới 2019, lọt top 12 Hoa hậu Thế giới 2019. Cô gây ấn tượng mạnh tại phần thi Head to head Challenge nhờ khả năng tiếng Anh tốt cùng sự tự tin, thông minh giải quyết vấn đề.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: phapluatxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok