Trong nước

Hai cán bộ đô thị nhận tiền “làm ngơ” cho xây nhà trái phép

Khi căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ, anh Thành đã yêu cầu Quân trả lại số tiền đã nhận để “bảo kê”.

Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Quân (30 tuổi, ngụ phường 7), Lê Thành Mỹ (34 tuổi, cán bộ đô thị TP Vũng Tàu) về hành vi “môi giới hối lộ”.
Công an đọc lệnh bắt giam với Đinh Văn Quân (áo thun xanh, bìa phải)

Một cán bộ đô thị TP Vũng Tàu khác là Nguyễn Tiến Dũng (36 tuổi) cũng bị bắt giam về hành vi “nhận hối lộ”.

Theo điều tra của công an, biết miếng đất tại khu vực hẻm 780, đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu thuộc đất nông nghiệp, không được xây dựng nhà ở nên anh Nguyễn Văn Thành (ngụ phường 5, TP Vũng Tàu) đã nhờ Đinh Văn Quân đứng ra lo liệu.

Hai bên thỏa thuận việc Quân sẽ xây và “chạy” cơ quan chức năng để nhà không bị cưỡng chế với số tiền 310 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó căn nhà vẫn bị chính quyền phường 11 cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ. Sau nhiều lần đòi không được tiền, anh Thành đã trình báo công an.

Bị mời lên làm việc, Quân khai nhận đã liên hệ với Lê Thành Mỹ để đặt vấn đề bảo kê xây dựng. Mỹ ra giá 40 triệu đồng, Quân chấp nhận. Thời gian sau, Mỹ yêu cầu Quân đưa thêm 15 triệu đồng.

Khi công trình bị tháo dỡ, Mỹ đã trả lại cho Quân 32 triệu. Quân bỏ thêm 10 triệu nữa và đưa cho anh Thành.

Lê Thanh Mỹ tại cơ quan công an

Về phần mình, Mỹ thừa nhận đã nhận từ Quân và sau đó đưa lại cho Nguyễn Tiến Dũng. Mỹ được Dũng cho 5 triệu tiền công.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai Mỹ đưa 30 triệu đồng để chung chi cho cán bộ phường 11 xây nhà trái phép nhưng chưa kịp thì người dân tố giác nên phường đã tiến hành cưỡng chế.

Tác giả bài viết: Thạch Quý

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok