Xã hội

Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra dông lốc, hàng trăm nhà dân bị tốc mái

Sau khi bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới,tại Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra dông lốc khiến hàng chục ngôi nhà của hai xã vùng biển bị tốc mái, 1 cột ăng ten viễn thông gãy đổ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau bão số 5, khoảng 15 giờ ngày 18/9, một cơn dông lốc xảy ra trên địa bàn xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã khiến nhiều nhà dân, công trình bị hư hỏng và thiệt hại nghiêm trọng.

Cột ăng ten bị đổ gãy do lốc.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng gần 100 nhà dân ở 3 thôn Quang Trung, Hồng Thịnh và Yên Điềm (xã Thịnh Lộc) bị tốc mái và nhiều cây xanh đổ gãy.

Dông lốc còn khiến hội trường UBND xã Thịnh Lộc bị tốc mái gần như hoàn toàn và 1 cột ăng ten viễn thông bị đổ gãy.

Hội trường xã Thịnh Lộc cũng bị tốc mái.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Cương Gián tiếp tục xảy ra lốc xoáy. Cơn lốc chỉ kéo dài khoảng 3 phút nhưng đã làm tốc mái khoảng 35 nhà dân thuộc 3 thôn Song Hồng, Ngư Tĩnh và Song Long.

Hầu hết những ngôi nhà cấp 4 đều bị tốc mái.

Chính quyền cùng người dân tu sửa lại những ngôi nhà bị tốc mái.

Những ngôi nhà xây kiên cố cũng bị tốc mái.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày trên địa bàn xã Cương Gián xảy ra lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút khiến khoảng 75 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, hệ thống tường rào, nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị gãy đổ. Thiệt hại nặng nhất là nhà ông Lê Văn Chuyên ở thôn Bắc Sơn.

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc gây ra.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, cơn lốc tuy không thiệt hại về người nhưng đã làm tốc mái, hư hỏng khoảng 115 nhà dân trên địa bàn.

"Ngay sau khi trận lốc xoáy đi qua, chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng đến từng gia đình để hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái giúp người dân.", ông Hà cho hay.

Tác giả: Sơn Nguyễn - Văn Hậu

Nguồn tin: giadinh.net.vn

  Từ khóa: dông lốc , bão số 5 , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok