Du lịch

Giới trẻ check-in chùa Tam Chúc dịp đầu năm

Với loạt hình ảnh đẹp hút sự chú ý trên mạng xã hội những ngày đầu năm mới, ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Việt Nam hiện là điểm đến hấp dẫn của các tín đồ du lịch trong nước.

Quần thể khu du lịch chùa Tam Chúc thuộc địa phận thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Mặc dù địa phương chưa quá phát triển về dịch vụ du lịch, chùa Tam Chúc vẫn thu hút lượng lớn du khách ghé tham quan, hành hương, đặc biệt trong những ngày đầu năm này. Ảnh: Thùy Linh.

Hiện lên với vẻ đẹp tựa như chốn tiên cảnh trong hình check-in của giới trẻ, ngôi chùa nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng và du khách. Chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội, những nhóm về du lịch, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh chùa Tam Chúc với lượng tương tác cao. Ảnh: Nguyễn Hoa.

Là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, quần thể chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.100 ha với hồ nước, núi đá cùng rừng tự nhiên bao quanh. Chùa có cảnh quan mặt hướng hồ lưng tựa núi, với núi Thất Tinh phía sau và phía trước là hồ Lục Ngạn. Ảnh: Ánh Lành.

Được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ tự có niên đại hơn 1.000 năm, quần thể chùa không chỉ rộng lớn mà còn nổi tiếng có kiến trúc độc đáo, tỉ mỉ. Ảnh: Thu Thảo.

Chùa có 3 chính điện: Tam Thế, Pháp Chủ và Quan Âm. Mỗi điện thờ một vị Phật và cả 3 đều có những bức phù điêu được tạc thủ công bằng đá lấy từ miệng núi lửa ở Indonesia. Không chỉ vậy, ngôi chùa có rất nhiều tường chạm khắc, tượng Phật, lư hương… và bạn có thể được nghe câu chuyện phía sau từng tác phẩm ấy khi thuê hướng dẫn viên dẫn đoàn. Ảnh: Ánh Lành.

Với kiến trúc mang đậm phong cách chùa cổ của Việt Nam, quần thể chùa Tam Chúc cũng có nhiều công trình nổi bật khác như nhà khách Thủy Đình, chùa Ngọc, cổng Tam Quan, vườn Cột Kinh... Đây cũng chính là những "thánh địa sống ảo" của các du khách khi đến chùa. Ảnh: Nguyễn Hoa, Ngphuonganhhh, Hạnh Miun, Thu Thảo.

Nằm ở khu vực miền Bắc, có khí hậu ôn hòa, mỗi mùa ngôi chùa lại sở hữu nét đẹp riêng, du khách có thể tới đây bất cứ lúc nào. Vì đang trong quá trình xây dựng và nhiều điểm chưa hoàn thành, đôi khi bạn sẽ bắt gặp xe chở vật liệu trong khuôn viên. Ảnh: Mi Na.

Từ Hà Nội, du khách dễ dàng di chuyển đến chùa Tam Chúc bằng xe máy hoặc ôtô và có thể dạo chơi, tham quan trong một ngày. Đến nơi, bạn sẽ mua vé vào chùa và đi xe điện hoặc tàu. Vì diện tích chùa rất rộng, xe điện và tàu sẽ chỉ chở đến một điểm nhất định, du khách sẽ phải tự đi bộ là chủ yếu. Do đó, bạn nên mặc quần áo nhẹ nhàng, giày thể thao và mang theo nước uống, kem chống nắng cùng các vật dụng che chắn. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi, Hiếu Thiên.

Trong chùa cũng có các khu ẩm thực đồ ăn chay với nhiều lựa chọn món và giá cả hợp lý. Khu vực phía ngoài chùa có các quầy bày bán quà lưu niệm, đặc sản và chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ảnh: Thu Thảo.

Tác giả: Uyên Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok