Pháp luật

Đột nhập vào chùa, khống chế sư trụ trì cướp tài sản

Lợi dụng đêm tối, Tuấn Anh đã đột nhập vào chùa, dùng dao khống chế, trói tay, chân, nhét giẻ vào miệng sư trụ trì chùa Đôn Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, rồi cướp đi nhiều tài sản trước khi tẩu thoát.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên đã tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại xã Pơng DRang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào đêm ngày 20/4, Công an huyện Duy Tiên nhận được tin báo của sư cô Thích Đàm Thoa, là sư trụ trì chùa Đôn Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, bị 1 nam thanh niên bịt mặt vào chùa khống chế, cướp đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ khác.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)
Đối tượng Trần Tuấn Anh tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Hà Nam)

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành điều tra truy xét. Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên đã tập trung các lực lượng điều tra làm rõ và bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Tuấn Anh khi đang lẩn trốn ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Tuấn Anh đã khai nhận, lợi dụng đêm tối, đột nhập vào chùa, dùng dao khống chế, trói tay, chân, nhét giẻ vào miệng sư cô rồi cướp đi các tài sản nêu trên.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok