Xã hội

Đóng cổng nhà, nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong

Gia đình luồn dây điện vào khung sắt nhưng bị tróc lõi đồng, khi nam sinh ra đóng cánh cửa sắt thì bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, tối 13-9, em Lê Đình Lộc (17 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đang trong nhà mình tại ngã tư Dương Vân Nga – Chu Huy Mân thì thấy trời mưa nên ra đóng cổng.

Ngay khi chạm tay vào cửa sắt, em Lộc bị điện giật bất tỉnh. Một lúc sau, người nhà phát hiện mới đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị điện giật nặng nên không qua khỏi.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, căn nhà tại giao lộ Dương Vân Nga – Chu Huy Mân có phần khung rào và cổng cửa đều bằng sắt. Gia đình có bắt một sợi dây điện quấn theo các khung này.

Theo báo Pháp luật TP HCM, nhân được tin báo Công an phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà đã có mặt điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm, phía trước căn nhà được rào bằng khung sắt, cánh cửa cổng bằng sắt. Gia đình đã luồn một sợi dây điện của máy quạt vào trong khung này.

Sợi dây điện đã bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng chạm vào khung sắt. Khi em Lộc ra đóng đửa là thời điểm có điện nên bị giật.

Tác giả: T.Quang

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok