Pháp luật

Điều tra nghi án con riêng giết cha dượng vì mâu thuẫn gia đình

Sau khi gọi mẹ về phòng giải quyết mâu thuẫn, Dương xảy ra cãi vã với cha dượng. Ít phút sau, người dân nghe tiếng người cha dượng la thất thanh, vào kiểm tra thì phát hiện ông này chết trên vũng máu.

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt nghi can Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về việc đối tượng này liên quan tới vụ việc giết người, khiến ông Thạch Vinh (51 tuổi, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tử vong.

Tin tức ban đầu, vào tối 7/3, ông Vinh và vợ là bà Trần Thị N. (51 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bà N. liền tìm qua nhà của anh Lâm Vàng T. (27 tuổi) để xin ngủ nhờ.

Sau đó, bà N. gọi điện kể lại cho con trai riêng là Nguyễn Văn Dương (hiện đang ở chung cùng ông Vinh và bà T.) biết sự việc. Đến khoảng 22h, Dương dùng điện thoại gọi điện cho bà N. yêu cầu bà này về phòng trọ để giải quyết vụ việc.

Tại đây, gia đình trên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, người dân nghe tiếng la thất thanh của ông Vinh liền chạy qua thì phát hiện ông này nằm gục trên vũng máu, trước cửa phòng có con dao nhọn.

Lực lượng chức năng Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Phước chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Theo người dân, sau khi ông Vinh chết, Dương nhanh chóng lên xe máy bỏ đi, tới giờ chưa quay lại. Công an xác định, đối tượng Dương có liên quan tới vụ án mạng trên nên đang truy tìm để điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: P.Sơn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok