Pháp luật

Đánh chết hàng xóm xúc phạm bố sau cái tát vào mặt

Thấy bố bị xúc phạm nên Quang đã túm cổ áo, tát vào mặt bà Hiên khiến bà này ngã ngửa đập đầu xuống nền đất và tử vong sau đó.

Bị cáo là Hoàng Bá Quang (40 tuổi, trú tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h30 ngày 21/3/2018, tại tổ dân phố 6, trong quá trình làm đường nông thôn mới, giữa gia đình ông Hoàng Bá Tỷ và Đặng Văn Vượng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Thời điểm này, con gái ông Vượng là bà Đặng Thị Hiên đã đến và dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm ông Hoàng Bá Tỷ.

Bị cáo Hoàng Bá Quang bị dẫn giải đi sau phiên xử. Ảnh: Công lý

Bức xúc trước những lời nói của bà Hiên đối với bố đẻ của mình, Hoàng Bá Quang đuổi theo, dùng tay trái túm cổ áo, tay phải tát vào mặt bà Hiên làm người này ngã ngửa đập đầu xuống nền đất, dẫn đến chấn thương sọ não.

Đến ngày 14/4/2018, bà Đặng Thị Hiên tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng Bá Quang đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa, Hoàng Bá Quang thành khẩn khai báo, ăn năn trước hành vi của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Bá Quang 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 250 triệu đồng (hiện đã bồi thường được 160 triệu đồng).

HĐXX cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Quang đã tước đi tính mạng của người khác nên cần phải xử nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.

Tác giả: Mai Thùy

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok