Pháp luật

Đang massage, nữ nhân viên bị khách kề dao vào cổ cướp tài sản

Chị L. đưa Hùng vào phòng để gội đầu trước khi massage. Bất ngờ, nam thanh niên rút dao kề vào cổ chị L. dọa giết nếu tri hô. Đối tượng sau đó cướp chiếc điện thoại trị giá khoảng 6 triệu và 600.000 đồng rồi tẩu thoát.

Thông tin trên Zing, ngày 2/12, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố bị can và thực hiện lệnh tam giam Phạm Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội Cướp tài sản.

Phía công an thông tin, Hùng vừa mãn hạn tù về các tội Cướp tài sản, Hiếp dâm. Tuy nhiên, Hùng không về quê mà ở lại Đà Nẵng.

Tối 27/11, Hùng mang dao đến khu dân cư ven biển phường Thọ Quang. Phát hiện tiệm massage chỉ có chị T.T.L (30 tuổi, quê Nghệ An) nên Hùng vào gội đầu.

Đối tượng Phạm Văn Hùng.

Sau khi thỏa thuận giá, chị L. đưa Hùng vào phòng để gội đầu trước rồi mới massage. Nam thanh niên bất ngờ rút dao kề vào cổ chị L. dọa giết nếu tri hô. Do sợ hãi, chị L. để Hùng dùng cuộn dây thép cột hai tay và treo lên giá treo đồ.

Hùng lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 6 triệu và 600.000 đồng rồi tẩu thoát. Đối tượng đem bán số tài sản trên được 2 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê. Sự việc được nạn nhân trình báo lên cơ quan công an.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 30/11, Công an quận Sơn Trà đã ra Quảng Bình khống chế Hùng và di lí về Đà Nẵng điều tra.

Tại cơ quan công an, Hùng khai từng thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác của các cô gái làm nghề massage ở đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà) nhưng các nạn nhân không trình báo. Chưa kể, Hùng còn thực hiện một vụ chiếm đoạt tài sản của người quen tại Đà Nẵng.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok