Trong tỉnh

Dân bất an vì cống thoát nước bốc cháy dữ dội sau sự cố tràn dầu ở Thanh Hóa

Mùi dầu nồng nặc, váng dầu loang chảy theo đường cống thoát nước, tràn xuống đồng ruộng khiến hàng trăm hộ dân ở phường Quảng Hưng (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lo sợ bị hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

Hỏa hoạn từ sự cố tràn dầu khiến hàng trăm hộ dân bất an. ẢNH MINH HẢI

Tối 17.12, tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố Thanh Hóa cùng các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, trật tự đô thị… đã được huy động và lập 3 chốt túc trực thâu đêm để đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra do sự cố tràn dầu tại địa bàn phường Quảng Hưng (thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, đoạn cống thoát nước dài khoảng 50 m chảy qua khu phố 5, phường Quảng Hưng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân sau đó được xác định là do Kho xăng dầu quân đội khu vực bắc Trung bộ (đóng trên địa bàn phường Quảng Hưng) bị sự cố tràn dầu.

Mương nước bỗng dưng bốc cháy khiến chuối người dân trồng dọc bờ mương cháy rụi. ẢNH MINH HẢI

Bà Trần Thị Nguyệt (60 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Quảng Hưng), bức xúc nói: “Khoảng 12 giờ trưa nay (17.12) tự dưng đoạn cống thoát nước của khu phố dài khoảng 50 m bốc cháy. Không biết có ai châm lửa đốt không nhưng cháy là do dầu theo cống chảy về đây. Sợ lắm, do cống chạy dọc khu dân cư đông đúc, may là cháy ban ngày chứ trời tối thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Do đám cháy ngày càng lan rộng dọc theo đường cống nên người dân phải báo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đến dập lửa. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng người dân hoảng hốt do cống chạy dài và sát ngay khu dân cư.

Dầu chảy loang khắp nơi

Dầu chảy loang khắp nơi khiến hàng trăm hộ dân lo lắng. ẢNH MINH HẢI

Tối 17.12, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, phần lớn người dân khu phố 5 và một phần dân cư khu phố 4, 6, 7 của phường Quảng Hưng đang rất bức xúc, lo lắng khi dầu chảy tràn nhiều nơi.

Dọc cống thoát nước thuộc khu phố 5, một xe bồn và các lực lượng đang tổ chức bơm hút và lọc dầu từ cống lên xe. Đáng chú ý, khu vực cánh đồng Giếng và Cồn Mả 2 rộng khoảng 3 ha khắp nơi loang lổ váng dầu. Một số diện tích rau của người dân bị héo rũ do bị dầu bám vào thân cây.

Không chỉ vậy, người dân còn cho biết thêm, nhiều ngày nay họ phải chịu sự tra tấn của mùi dầu bốc lên nồng nặc cả ngày lẫn đêm. Có gia đình phải sơ tán người cao tuổi do không chịu nổi mùi dầu.

 Ván dầu nổi khắp mặt nước

Ván dầu nổi khắp mặt nước 2 cánh đồng trồng lúa. ẢNH MINH HẢI

Ông Nguyễn Công Thêm (48 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Quảng Hưng) khẳng định ngửi thấy mùi dầu từ 5 ngày trước. “Dầu theo đường cống thoát nước nối từ khu vực kho xăng dầu của quân đội chảy về đây. Mùi thì nồng nặc không thể chịu nổi, các loại rau chúng tôi trồng cũng bị chết hết. Giờ làm sao nhanh chóng xử lý hết mùi và xử lý ô nhiễm đất đai để kịp cho vụ cấy sắp tới”, ông Thêm nói.

Ông Phạm Đức Cầu, Tổ phó Tổ Quy tắc phường Quảng Hưng, cho biết hiện phường đang phối hợp với các lực lượng tổ chức năng lập 3 điểm chốt chặn để túc trực 24/24 giờ đề phòng xảy ra hỏa hoạn, đồng thời tuyên truyền để người dân biết tình hình.

 Rau của người dân trồng bị chết rũ do dầu tràn

Rau của người dân trồng bị chết rũ do dầu tràn. ẢNH MINH HẢI

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Đức Kính, Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), cho biết bước đầu các cơ quan chức năng xác định sự cố tràn dầu xảy ra từ ngày 14.12 do trời mưa làm tràn bể thu gom dầu thừa của kho. Sau đó, dầu chảy tràn theo đường cống thoát nước dài khoảng 800 m xung quanh khu phố 5 và chảy tràn ra 2 cánh đồng rộng khoảng 3 ha của người dân.

"Theo số liệu do phía đơn vị quản lý kho xăng dầu cung cấp thì số lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 3 m3, tương đương khoảng 3.000 lít”, ông Kính nói.

Lực lượng chức năng được huy động để bơm hút dầu từ cống lên xử lý

Lực lượng chức năng được huy động để bơm hút dầu từ cống lên xử lý. ẢNH MINH HẢI

Ông Kính cũng cho biết, tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa cùng với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý kho xăng dầu đang tập trung lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp theo quy trình.

Tác giả: Minh Hải

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok