Trong tỉnh

Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 3 ngày

Từ ngày 27/10 đến 28/10 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX với cơ cấu 17 Ủy viên Ban thường vụ và 65 Ủy viên Ban chấp hành.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: A.T)


Chủ trì cuộc họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào chiều 17/10/2020, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, thông tin, Bộ Chính trị đồng ý cho phép tỉnh Thanh Hóa bầu tới 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 26 đến ngày 28/10); khai mạc chính thức vào ngày 17/10 tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới đã được Bộ Chính trị duyệt, Thanh Hóa sẽ bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 65 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Theo Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, nhiệm kỳ tới sẽ tạo nên nhiều cơ hội, thách thức nhằm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh lớn mạnh trên cả nước theo Nghị quyết 58 của Bộ chính trị đã đề ra. (Ảnh: A.T)


Như vậy, so với nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hóa sẽ giảm 1 Ủy viên Ban Thường vụ (khóa XVIII là 18 người) và 4 Ủy viên Ban Chấp hành (khóa XVIII là 69 người bầu tại Đại hội và 2 người do Trung ương điều động).

Lý giải việc Thanh Hóa được phép bầu tới 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lại Thế Nguyên - Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, theo Chỉ thị 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thì sẽ không được bầu quá 2 Phó Bí thư. Tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh đất rộng người đông, đảng viên nhiều đứng thứ 2 cả nước, nên đã được Bộ Chính trị đồng ý cho bầu 3 Phó bí thư Tỉnh ủy cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, công tác chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã được triển khai chu đáo trên mọi lĩnh vực, toàn hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Hiện, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.467 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 958 đảng bộ cơ sở (559 đảng bộ xã phường, thị trấn), 509 cho bộ cơ sở, 28 đảng bộ bộ phận, 9.893 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 229.424 đảng viên, là đảng bộ có số đảng viên lớn thứ hai cả nước.

Nhìn lại chặng đường phát triển trong thời gian qua, Thanh Hóa đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc. Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã cùng với nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát, mọi công tác chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ tỉnh được diễn ra tốt đẹp đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chu đáo. (Ảnh: A.T)


Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011- 2020 ước đạt 10,3%; trong đó giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,5%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch tích cực, vừa phù hợp xu thế phát triển chung của cả nước, vừa khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2020 ước đạt hơn 229 nghìn tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, đứng thứ tám cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011- 2020 ước đạt 146.922 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 17,5%; năm 2020 ước đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so năm 2010, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 11 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43,5 triệu đồng, gấp 4,3 lần so năm 2010.

Công nghiệp tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011- 2020 ước đạt 17,2%; đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều cơ sở công nghiệp quy mô lớn có tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước; trong đó, lớn nhất là Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 9,3 tỷ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, đến nay đã vận hành ổn định, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011- 2020 ước đạt 6,5%.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; ước đến hết năm 2020 có 8 đơn vị cấp huyện, 68,09% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, là một trong các tỉnh có kết quả xây dựng nông thôn mới tốt nhất cả nước.



Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok