Xã hội

Đà Nẵng thêm 9 ca Covid-19, có 3 ca cộng đồng

Trong 3 ca Covid-19 cộng đồng mới ghi nhận tại Đà Nẵng có 1 ca là nhân viên phục vụ khu cách ly, 2 ca phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình ở quận Hải Châu.

Chiều 15-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 9 ca Covid-19. Trong đó có 4 ca cách ly tập trung, 2 ca cách ly tạm thời tại nhà.

3 ca còn lại ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 1 nhân viên phục vụ khu cách ly KTX đường sắt; 2 ca phát hiện dương tính qua lấy mẫu hộ gia đình phường Thanh Bình và Hải Châu 2 - quận Hải Châu - đều chưa xác định được nguồn lây.

Phân theo khu vực, quận Hải Châu ghi nhận 3 ca, quận Liên Chiểu 2 ca; quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang, quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ cùng ghi nhận 1 ca mắc mới.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân tại Cung thể thao Tiên Sơn sáng 15-9

Toàn TP Đà Nẵng hiện có 28/56 phường, xã được công nhận là "vùng xanh". Cụ thể, huyện Hòa Vang gồm các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh; quận Sơn Trà gồm các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang; quận Hải Châu gồm các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên; quận Thanh Khê có phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường đều đạt "vùng xanh".

Từ ngày 15-9 đến hết ngày 21-9, Sở Y tế TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 Astra Zeneca cho hơn 190.000 người dân trên địa bàn. Đối tượng tiêm mũi 1 trong đợt này gồm: Nhân viên hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân trên địa bàn; lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các quận, huyện và xã, phường, ban điều hành phòng, chống dịch các cấp; nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình; người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cụm công nghiệp; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; giáo viên, giảng viên, cán bộ tại các trường, trung tâm thuộc Sở GD-ĐT, UBND quận, huyện.

Ngoài ra, đối tượng tiêm mũi 1 trong đợt này còn có người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội; người dân từ 18 đến 65 tuổi sống tại các khu chung cư thuộc các quận, huyện; người lao động tại các công trình; cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người; thân nhân của cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện...

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok