Trong nước

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Bá Hoan

Ông Nguyễn Bá Hoan vừa chính thức nhận quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại buổi Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) Đào Ngọc Dung đã trao Quyết định số 1389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là vị trí vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp tục phấn đấu không ngừng, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý nhà nước; tích lũy kinh nghiệm, học hỏi vươn lên;...

Đánh giá cao sự mẫn cán, tận tâm với công việc của ông Nguyễn Bá Hoan ở nhiều cương vị trong gần 29 năm công tác tại Bộ LĐ-TBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong Bộ cùng với sự khiêm tốn, biết lắng nghe, trau dồi và quyết tâm vươn lên, tân Thứ trưởng sẽ làm tốt công việc mới được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH và của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nói chung.

Đồng thời mong lãnh đạo Bộ, các đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cá nhân ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chung vào kết quả chung của Bộ, ngành.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất, trau dồi kỹ năng quản lý nhà nước để có kiến thức toàn diện và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng của Bộ phân công, tiếp tục tạo sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo Bộ, xứng đáng với sự tin tưởng, tình cảm của lãnh đạo Bộ, các đồng chí, đồng nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Hoan sinh năm 1967, quê Thanh Hóa. Ông là Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành tài chính. Ông Hoan có hơn 28 năm công tác tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, giữ nhiều cương vị khác nhau.

Cụ thể, từ năm 1993 - 2007, công tác tại Cục Quản lý lao động ngoài nước; năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ năm 2015 đến nay, ông là Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Tác giả: Hoàng Thư

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok