Trong nước

Công an TP Tuyên Quang phủ nhận việc Chi cục trưởng Dân số tát CSGT

Phía cơ quan công an TP Tuyên Quang đã lên tiếng về thông tin chi cục trưởng Dân số tỉnh Tuyên Quang túm áo, chống đối, tát cảnh sát giao thông.

Theo báo Giao Thông, chiều 20/1, một lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang phủ nhận thông tin ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) tỉnh Tuyên Quang tát vào mặt chiến sĩ CSGT.

Trước đó, một số người dân cũng như trang mạng phản ánh ông Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) tỉnh Tuyên Quang tát vào mặt CSGT. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, ông Đạt chỉ có hành vi túm cổ áo, giằng co với chiến sĩ CSGT.

Đó là lý do, ông Lại Quốc Đạt chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng và hành vi vi phạm nồng độ cồn theo quy định.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang đã nộp đủ số tiền phạt 38.000.000 đồng đối với 2 hành vi này.

Kiến Thức đưa tin, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang - ông Nguyễn Thành Hưng cho biết, sở Y tế đã báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang là sẽ xử lý nghiêm cả về mặt Đảng và chính quyền.

Hiện, sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đang chờ kết luận chính thức để xử lý vi phạm và thông tin cho báo chí.

Trước đó, nhiều báo đài phản ánh, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/1. Phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Toyota Prado BKS 22A - 059.88 phóng nhanh, lạng lách trên đường, lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, người dân đã đuổi theo, ghi hình và thông báo cho lực lượng CSGT TP.Tuyên Quang.

Đội CSGT TP.Tuyên Quang có mặt, dừng phương tiện trên. Thời điểm đó, lái xe là ông Lại Quốc Đạt nồng nặc mùi rượu, chân đứng không vững. Các cán bộ công an đã yêu cầu ông Đạt về đội CSGT thành phố để tiến hành đo nồng độ cồn theo quy định nhưng ông này bất ngờ túm cổ áo một trung úy CSGT nhằm quật ngã. Ông Đạt còn giằng co và có lời lẽ coi thường, xúc phạm người thi hành nhiệm vụ.

Được biết, khi tiến hành đo nồng độ cồn, ông Lại Quốc Đạt vi phạm ở mức phạt kịch khung, trên 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok