Giới trẻ

Cô gái trẻ bị nhóm người túm tóc, đè lên người đấm đá dã man

Do mâu thuẫn nhóm người tìm đến cửa hàng túm tóc đấm đá túi bụi khiến một cô gái bị trầy xước và nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Gần một ngày nay trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người gồm cả nam và nữ xông vào cửa hàng.

Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ áo đen hết lôi kéo quần áo rồi lại túm tóc, ngồi đè lên người... đánh nữ nhân viên rất dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Người đàn ông đi cùng cũng dùng chân đạp vào người nữ nhân viên đó.

Cô gái bị người phụ nữ áo đen túm tóc lôi ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Một nam thanh niên mặc áo trắng ngăn cản nhóm trên đánh người cũng bị những người này đánh không thương tiếc. Sự việc ban đầu diễn ra trong cửa hàng trên.

Tuy nhiên, sau khi chủ cửa hàng yêu cầu "đi ra khỏi cửa hàng của em", nhóm người trên cầm tóc, kéo áo, lôi nữ nhân viên ra khỏi cửa hàng để tiếp tục đánh đập. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an tới.

Được biết vụ việc xảy ra tại đường Đà Nẵng (phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vũ Hữu Sơn - Trưởng Công an phường Lạc Viên cho biết đã nắm được thông tin.

Cụ thể, khoảng 21h20 ngày 29/6, Phạm Thanh Thúy (31 tuổi, trú tại đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng chồng và một người quen tới cửa hàng ở đường Đà Nẵng tìm chị P.T.N.A. (19 tuổi, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) và xông vào đánh chị N.A. Nơi xảy ra sự việc cách trụ sở Công an phường Lạc Viên không xa. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Công an phường Lạc Viên kịp thời có mặt tại hiện trường, ngăn cản vụ xô xát, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nạn nhân sơ bộ được xác định có trầy xước và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Phạm Thanh Thúy cùng 2 người còn lại được đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Do bị đánh đập dã man, nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh cắt từ clip

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, chị P.T.N.A. từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang do Phạm Thanh Thúy làm chủ. Sau khi N.A. nghỉ tại đây, do mâu thuẫn cá nhân và những lời nói xúc phạm nhau qua tin nhắn gây bức xúc, Phạm Thanh Thúy có hẹn gặp N.A. để giải quyết, nói chuyện cho rõ ràng nhưng chị N.A. không đến.

Sau đó, Thúy cùng chồng và một người quen đến cửa hàng nơi N.A. làm việc để giải quyết mâu thuẫn. Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp Công an phường Lạc Viên điều tra, xử lý.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok