Thể thao

CLB Thanh Hóa trụ hạng sớm 3 vòng

Tối 15/10, chiến thắng 2-1 trước đối thủ Quảng Nam giúp CLB Thanh Hóa trụ hạng ngay sau vòng hai thuộc giai đoạn hai V.League 2020.

90 phút tại sân Thanh Hóa quan trọng với cả hai đội. CLB Quảng Nam khát điểm để nuôi hy vọng trụ hạng, còn Thanh Hóa cần thêm một chiến thắng để trụ hạng sớm. Đinh Thanh Trung (giữa) và đồng đội chơi tốt hơn trong giai đoạn đầu trận.

Trận cầu tại xứ Thanh cũng chứng kiến cuộc đối đầu thú vị ở tuyến giữa khi cựu tuyển thủ U23 Lê Phạm Thành Long (trái) và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Huy Hùng (phải) đối đầu. Họ đều là những tiền vệ cầm nhịp hàng đầu V.League

CLB Quảng Nam sớm có một bàn nhờ công của ngoại binh Papa Ibou Kebe ở phút 29

Nhưng càng chơi, Thanh Hóa tỏ rõ thực lực. Trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh có phần nhỉnh hơn nhà vô địch V.League 2017

Họ gỡ hòa nhờ công của Josip Balic ở phút 31 trước khi ấn định thắng lợi 2-1 ở phút 61 với pha lập công của Djicka Gassissou Aime

Các bàn thua buộc Quảng Nam phải đẩy cao tấn công trong thời gian còn lại. Hai đội có nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, nguy hiểm. Diễn biến 30 phút cuối trận đấu rất hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng

HLV Nguyễn Thành Công dùng hết cả 5 quyền thay người, tung tiền đạo số một, tuyển thủ Việt Nam Hà Minh Tuấn (số 9) vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Những phút cuối, hàng thủ Quảng Nam dâng lên rất cao nhằm hỗ trợ tuyến trên. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng quyết tâm tử thủ, bảo vệ 3 điểm đã có

Bên ngoài sân, HLV Nguyễn Thành Công bất lực. Ông mới dẫn dắt Quảng Nam một trận. Với lực lượng hạn chế, thời gian ít ỏi, chiến lược gia này không thể giúp đội bóng xuyên thủng hàng thủ Thanh Hóa.

Chung cuộc, Thanh Hóa thắng 2-1 và trụ hạng sớm 3 vòng đấu. Về phần mình, CLB Quảng Nam đối diện nhiều khó khăn trong 3 trận còn lại gặp Nam Định, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: V.League 2020 , CLB Thanh Hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok