Trong nước

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, được Thủ tướng điều động làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ngày 13/2.

Ông Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: TTX

Ông Thưởng 52 tuổi, là tiến sĩ ngữ văn, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Lạng Sơn, như: Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bí thư huyện ủy Chi Lăng; Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn từ tháng 4/2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có ba thứ trưởng là các ông Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, bộ trưởng là ông Phùng Xuân Nhạ.

Tác giả: Viết Tuân

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok