Trong nước

Chủ tịch Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng tiến về Hà Nội

Lúc 8h26, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên xe rời ga Đồng Đăng, tiến về Hà Nội. Trước khi xe lăn bánh, ông hạ cửa kính vẫy chào người dân Lạng Sơn vẫy cờ hoa dọc hai bên đường.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước ra khỏi tàu, đặt chân lên đất Việt Nam sáng 26-2 - Ảnh: QUANG MINH

Như đã thông đưa trước đó, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rời Bình Nhưỡng chiều 23-2, lên đường thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội.

Ông Kim Jong Un vẫy chào người dân Việt Nam

Chủ tịch Kim Jong Un bước vào trong xe - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào người dân Việt Nam từ trong xe - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào người dân Việt Nam từ trong xe - Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong Un bắt đầu di chuyển về Hà Nội

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy chào khi bước ra khỏi ga Đồng Đăng - Ảnh: REUTERS

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đón ông Kim Jong Un

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đón ông Kim Jong Un

8h23, Chủ tịch Kim Jong Un xuống sân ga Đồng Đăng.

Đón chủ tịch tại cửa tàu là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cùng nhiều quan chức Việt Nam.

Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đón ông Kim Jong Un

Ông Kim Jong Un rời tàu vào ga Đồng Đăng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đặt chân vào ga Đồng Đăng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước ra khỏi đoàn tàu - Ảnh: QUANG MINH

Ảnh: QUANG MINH

Em gái ông Kim Jong Un bước ra khỏi tàu

Lực lượng an ninh của Triều Tiên sẵn sàng ngoài cửa ga - Ảnh: VIỆT DŨNG

2 xe chở ông Kim Jong Un được đưa ra khỏi tàu hỏa - Ảnh: NHẬT NAM

Đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên trên đường vào ga Đồng Đăng - Ảnh: NGUYÊN KHA

Theo KCNA, tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un lần này có hàng loạt quan chức cao cấp Triều Tiên như Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Kim Phyong Hae và O Su Yong là các thành viên của Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, Thứ trưởng ngoại giao Choe Son Hui cũng có mặt trong đoàn.

Đáng chú ý, trong số các thành viên được KCNA công bố còn có bà Kim Yo Jong - ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm.

Hôm 24-2, máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa một phái đoàn Triều Tiên đến Hà Nội.

Tại ga Đồng Đăng, điểm đầu tiên đón ông Kim Jong Un đến Việt Nam, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất trong ngày 25-2, với việc sửa chữa, trang trí và đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok