Pháp luật

Bị phạt vì ngồi câu cá không đeo khẩu trang

Ông Đặng Đình Hòa, 47 tuổi, bị công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà phạt 200.000 đồng vì đi câu cá không đeo khẩu trang, sau khi đã được nhắc nhở.

Quyết định xử phạt căn cứ Nghị định 17/2013 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông Hòa (áo đen) làm việc với công an. Ảnh: Gia Hân

Chiều 7/4, trong lúc đi kiểm tra chấp hành các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại hồ Liên Hương, công an xã Thạch Đài phát hiện Hòa đang câu cá không đeo khẩu trang nên nhắc nhở song không nhận được sự hợp tác. Người đàn ông 47 tuổi nói "ngồi đây không sao, tý về nhà lấy khẩu trang đeo là được".

Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Trưởng công an xã Thạch Đài cho biết, tổ công tác cho ông Hòa về nhà lấy khẩu trang. Vài chục phút sau, khi quay lại kiểm tra, ông Hòa vẫn không đeo khẩu trang, đang ngồi câu cá.

Để phòng Covid-19, từ ngày 31/3, Thủ tướng yêu cầu giãn cách xã hội, người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, không tập trung quá 2 người trở lên...

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok