Pháp luật

Bị chửi mắng đuổi khỏi nhà, con rể đánh chết bố vợ ở Đắk Lắk

Bị bố vợ liên tục chửi, đuổi đánh ra khỏi nhà, Y Nguêc bực tức đánh lại khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Đắk Lắk sáng nay mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Y Nguêc M’lô (26 tuổi, trú huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ, ngày 6/2, Y Nguêc cùng vợ đi làm rẫy về thì gặp bố vợ là ông Y Dia M’lô (54 tuổi) đi uống rượu về, đứng trước cửa nhà.

Bị chửi mắng đuổi khỏi nhà, con rể đánh chết bố vợ ở Đắk Lắk

Bị cáo Y Nguêc tại phiên xét xử

Khi vào nhà, ông Y Dia liên tục chửi, đuổi vợ chồng Y Nguêc ra khỏi nhà.

Y Nguêc cùng vợ bỏ ra ngoài, lấy xe bỏ đi thì ông Y Dia cầm cây củi ném theo.

Bực tức, Y Nguêc quay lại dùng tay đánh bố vợ ngã xuống đất.

Thấy ông Y Dia tiếp tục chửi bới, Y Nguêc đã lấy một cây gỗ đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Y Nguêc M’lô 16 năm tù về tội “Giết người”.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Đắk Lắk , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok