Trong nước

Bắt nghi phạm cướp của, hiếp dâm chủ nhà sau 8 năm lẩn trốn

Sau khi thực hiện vụ cướp của, cưỡng hiếp chủ nhà, nghi phạm Sơn trốn biệt tăm hơn 8 năm và bất ngờ bị bắt khi đang sống cùng vợ con ở Sài Gòn.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt giữ Cao Ánh Sơn (27 tuổi, quê Đắk Lắk) và đang hoàn tất thủ tục để giao nghi phạm này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đồng Nai, xử lý theo thẩm quyền.

Sơn bị cáo buộc gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại huyện Định Quán (Đồng Nai) 8 năm trước.


Cao Ánh Sơn lúc bị công an bắt giữ sau 8 năm lẩn trốn. Ảnh: N.N.

Theo công an, đêm 21/4/2008, Sơn và Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) đến nhà bà Hồng tại xã La Ngà để trộm tài sản.

Khi 2 kẻ trộm vào phòng ngủ thì bắt gặp bà Hồng, Đức Anh liền lao đến, dùng dao khống chế nạn nhân rồi bắt bà chỉ nơi cất tài sản. Chủ nhà không nói nên 2 thanh niên tiếp tục khống chế và thay nhau cưỡng hiếp bà Hồng.

Sau khi hiếp dâm và lấy được 145 triệu đồng của gia chủ, 2 thanh niên trốn khỏi hiện trường.


Súng, đạn và nhiều tang vật khác được công an phát hiện và thu giữ tại phòng trọ của Sơn. Ảnh: N.N.

Công an huyện Định Quán sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Đức Anh về tội Hiếp dâm, Cướp tài sản; trong khi Sơn bỏ trốn biệt tích và bị truy nã toàn quốc.

Vào 1h ngày 28/12, trinh sát phát hiện Sơn đang sống cùng vợ và con nhỏ tại một phòng trọ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), nên phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ. Tại nơi ở của Sơn, công an phát hiện và thu được khẩu súng ngắn, 27 viên đạn cùng các tang vật khác.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tác giả bài viết: Ngọc An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok