Trong nước

Bão số 6 liên tục đổi hướng trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 6, giật cấp 8 trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng sớm nay, 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310 km về phía bắc đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: NHCMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến sáng 7-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm về phía nam, sau có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Để chủ động phòng tránh bão số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai công tác ứng phó.

Trong đó, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền, kể cả tàu vận tải, du lịch...

Tác giả: M.HIỀN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok