Pháp luật

18 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 6 tuổi

Bị cáo nhiều lần cho bé gái cùng khu trọ xem phim khiêu dâm và xâm hại tình dục cháu bé.

Ngày 30-6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Hòa (SN 1989, Nghệ An) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Thế Hòa. Ảnh: NAM AN.

Theo hồ sơ, Hòa và gia đình cháu NQN (6 tuổi) quen biết nhau do cùng thuê nhà tại dãy trọ tại quận 12 (TP.HCM).

Quá trình sinh sống, cháu N. thường qua nhà Hòa chơi, được bị cáo nhiều lần dùng điện thoại di động mở phim khiêu dâm cho xem.

Một ngày cuối tháng 6-2019, cháu N. vào phòng trọ của Hòa chơi lúc Hòa đang tắm. Thấy vậy, Hòa bế cháu N. vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi quan hệ với cháu bé.

Tối 3-8-2019, tại cổng khu nhà trọ, Hòa mở phim khiêu dâm ngồi xem. Cháu N. liền chạy đến xem cùng.

Thấy vậy Hòa bỏ vào phòng, cháu N. chạy về phòng của mình thì gặp chị gái. Được chị gái hỏi chuyện, cháu N. kể lại toàn bộ vụ việc và việc Hòa nhiều lần cho xem phim khiêu dâm. Sau đó gia đình trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hòa thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại tòa, Hòa phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó.

Giải thích vì sao có sự mâu thuẫn trong lời khai, Hòa nói quá trình lấy lời khai Hòa bị điều tra viên xúi giục, đánh đập và dụ cung.

Tuy nhiên, bị cáo không có bằng chứng chứng minh bị ép cung.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok