Trong tỉnh

Nhiều hộ dân ở Thanh Hóa bị 'khủng bố' bằng chất bẩn

Một số hộ dân không tham gia khiếu nại dự án xây dựng cảng ở Thanh Hoá bị ném chất bẩn vào nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng vừa chỉ đạo công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng điều tra vụ việc kẻ xấu cố tình ném chất bẩn vào nhà một số hộ dân ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

Khu vực quy hoạch xây dựng cảng container Long Sơn. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo chính quyền địa phương, gần đây những hộ dân không tham gia khiếu nại, phản đối xây dựng cảng container Long Sơn (thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn) thường xuyên bị đe doạ, khủng bố tinh thần.

Từ cuối năm 2017, khi chủ đầu tư tiến hành thi công cảng container Long Sơn, người dân cho rằng dự án gây ảnh hưởng đến nghề đi biển nên tập trung đông người khiếu nại, ngăn cản.

Để giải quyết tình hình, UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công dự án. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao các ban ngành liên quan tìm hiểu, giải quyết những vướng mắc mà người dân phản ánh.

Gần đây, nhiều hộ dân không đi phản đối xây dựng dự án đã bị một số người dấu mặt đe dọa, ném chất bẩn vào nhà.

Dự án cảng container Long Sơn nằm trên địa bàn xã Hải Hà (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 29/7/2016.

Dự án bao gồm gần 100 ha diện tích mặt nước và 3,6 ha trên đất liền. Công trình được chia làm 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn một đầu tư hai bến container, dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2018; khoảng 150 hộ dân sẽ bị thu hồi đất để phục vụ dự án.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: hộ dân , xây dựng , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok