Thế giới

Nepal có nữ Thủ tướng lâm thời đầu tiên sau làn sóng biểu tình đẫm máu

Bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ trong lịch sử quốc gia Nam Á này. Việc bổ nhiệm diễn ra sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn, dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng K.P. Sharma Oli hôm 9/9.

Bà Sushila Karki tuyên thệ nhậm chức ngày 12/9. Ảnh Reuters.


Lễ tuyên thệ được tổ chức trang trọng tại dinh Tổng thống và phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Theo Văn phòng Tổng thống, việc bổ nhiệm bà Karki được thực hiện sau các cuộc thương lượng căng thẳng giữa Tổng thống Paudel, Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel và đại diện phong trào biểu tình.

Bà Karki sẽ lãnh đạo chính phủ lâm thời và tổ chức tổng tuyển cử trước ngày 11/3/2026. Theo giới chức Nepal, danh sách nội các mới dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Từng giữ chức Chánh án từ năm 2016 đến giữa năm 2017, bà Karki được đánh giá là người có lập trường mạnh mẽ về chống tham nhũng, là nhân vật được đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, ủng hộ. Bà cũng là người phụ nữ duy nhất từng đảm nhận vị trí tư pháp cao nhất tại Nepal.

Làn sóng biểu tình bùng phát sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm mạng xã hội, một động thái gây phản ứng dữ dội trong giới trẻ. Dù lệnh cấm sau đó bị hủy bỏ, tình trạng bạo lực leo thang nhanh chóng khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương chỉ trong một tuần.

Theo chuyên gia hiến pháp Bipin Adhikari, nhiệm vụ đầu tiên của Thủ tướng lâm thời là mở cuộc điều tra độc lập về bạo lực trong các cuộc biểu tình, đảm bảo công lý cho các nạn nhân, đồng thời khôi phục trật tự và niềm tin của người dân vào chính phủ.

Dù cuộc sống tại thủ đô Kathmandu bắt đầu trở lại bình thường, nhiều khu vực vẫn còn bị phong tỏa và nỗi đau mất mát vẫn hiện diện rõ rệt. Người thân các nạn nhân thiệt mạng đang làm thủ tục nhận thi thể tại các bệnh viện lớn.

Nepal đã phải vật lộn với tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 2008, trong khi tình trạng thiếu việc làm khiến hàng triệu người phải tìm việc ở các nước khác và gửi tiền về nước.


Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok