Du lịch

Đưa sai hình ảnh thành nhà Hồ Thanh Hóa vào quảng bá di sản văn hóa Phú Yên

Trao đổi với PV Báo NNVN, ông Lê Tỷ Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Sở TT-TT tỉnh Phú Yên cho biết sẽ kiểm tra và xử lý sai sót trong ấn phẩm “Phú Yên - Miền sơn thủy bất tận” do Dat Viet VAC thực hiện.

Ấn phẩm này phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018, đã đưa sai hình ảnh thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào làm quảng bá di sản văn hóa của Phú Yên.

Ấn phẩm đưa sai hình ảnh thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Cụ thể, trong một trang của ấn phẩm (không đánh số trang) này đã viết: “Phú Yên là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Một số di tích gắn liền với các danh nhân lịch sử: Đá Bia gắn với truyền thuyết hành trình mở cõi về phương Nam của vua Lê Thánh Tông; Đền thờ Lương Văn Chánh, vị khai quốc công thần của Phú Yên; thành An Thổ, nơi sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa và hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm với Tháp Nhạn, Thành Hồ cổ kính. Đặc biệt, là bộ Kèn đá và Đàn đá Phú Yên có niên đại cách nay khoảng 2.500 năm. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca, các điệu dân vũ rất đặc sắc…”.

Tuy nhiên, người xem đã rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh minh họa cho trang này không phải Thành Hồ (tỉnh Phú Yên) mà là thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Còn Thành Hồ ở tỉnh Phú Yên nằm trên bờ bắc sông Đà Rằng thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa và cách thành phố Tuy Hòa khoảng 13km. Thành Hồ có bình đồ gần với hình chữ nhật. Mặt phía nam giáp sông Đà Rằng, mặt phía tây giáp núi, còn hai mặt phía đông và phía bắc giáp với đồng ruộng bằng phẳng. Ngoài ra, có một bờ thành thứ năm chạy theo hướng bắc - nam, chia Thành Hồ làm hai phần: Phần phía tây gọi là thành Nội, phần phía đông gọi là thành Ngoại. Hiện nay, di tích này còn bờ thành phía đông có chiều dài 719m, mặt thành rộng từ 5 - 7m, chân thành rộng 30 - 40m, bờ thành cao khoảng 5m. Di tích cho thấy Thành Hồ (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) không phải được xây bằng đá nguyên khối như thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Lê Hoàng Phú - Chánh Văn phòng Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cũng cho biết phía đơn vị này “đã báo cáo lên các đồng chí có thẩm quyền để xử lý”.

Di tích Thành Hồ ở Phú Yên (Ảnh: KM)

Tác giả: KHẢI MÔNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok